Huy động người dân vùng biên chống COVID -19 và xuất nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 16/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Quang Long phối hợp với UBND xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và bà con khu vực biên giới.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và bà con khu vực biên giới.

Theo đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang xã khu vực biên giới nơi đóng quân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ và giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, mở các đợt cao điểm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới về dịch Covid-19.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn- Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn- Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn- Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng Việt Nam yêu cầu các đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, với khẩu hiệu mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng, bản là một pháo đài.

Đồng thời ông cũng huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn không để dịch lây lan từ bên ngoài vào trong nước. Trên cơ sở đó, áp dụng triệt để các khuyến cáo về phòng chống dịch và các quy định xuất, nhập cảnh, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới.

Đại Tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy bộ đội biên phòng Cao bằng tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
 Đại Tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy bộ đội biên phòng Cao bằng tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đồn biên phòng Quang Long, UBND xã Thống Nhất và trưởng thôn, bản đã tham gia ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.  

Nhân dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ, giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia và công tác ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen.

Đọc thêm