Huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn Nông thôn mới

(PLO) - Sáng 26/12, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Phú Quý đã diễn ra Lễ Công bố Danh hiệu huyện Phú Quý đạt chuẩn Nông thôn mới. 
Huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn Nông thôn mới

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh, huyện và đông đảo cán bộ Đoàn thể, Mặt trận, nhân dân trên đảo Phú Quý.

Qua những năm xây dựng Nông thôn mới,  với sự quan tâm của các Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh Bình Thuận, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp cho huyện Phú Quý hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Đến nay, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Quý đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, trong đó khai thác hải sản là chủ lực, đã có nhiều tàu, thuyền được hỗ trợ đóng mới đáp ứng nhu cầu đánh bắt khơi xa. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm đều tăng.

Hoạt động văn hóa – thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. toàn huyện đã có hơn 70km đường giao thông được bê tông hóa và đạt trên 88%; 14/16 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thu nhập bình quân đầu người khoảng 35 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1/1% theo chuẩn đa chiều.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo đã mang lại hiệu qủa thiết thực, hệ thống chính trị được kiện toàn và Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao thành tích mà huyện Phú Quý đạt được trong những năm qua để quyết tâm thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền huyện Phú Qúy cần tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp tục giữ và nâng chuẩn xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời triển khai có hiệu qủa quy hoạch phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thể tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Trần Thanh Nam đề nghị huyện Phú Quý tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và dịch vụ theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu qủa và rà soát lại quy hoạch, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắm với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Trần Thanh Nam trao Quyết định Công nhận Huyện Phú Quý đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Phú Quý về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua cả nướng chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

Đọc thêm