Huyện đoàn Nam Sách phát khẩu trang miễn phí cho người dân

(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng với việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chiều 20/2 vừa qua, Huyện đoàn huyện Nam Sách (Hải Dương) đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch bệnh.
Huyện Nam Sách phát khẩu trang cho người dân
Huyện Nam Sách phát khẩu trang cho người dân

Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này , ông Bùi Văn Thăng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách đã trực tiếp tham gia, phối hợp cùng mọi người tổ chức cấp phát 1.500 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn miễn phí cho người dân tại cổng chợ thị trấn Nam Sách.

Bí thư huyện Nam Sách Bùi Văn Thăng tham gia phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Bí thư huyện Nam Sách Bùi Văn Thăng tham gia phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn. 

Bên cạnh việc tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí, huyện đoàn Nam Sách còn phối hợp với các đơn vị khác như: Hội Nông dân huyện, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899, Câu lạc bộ Thiện nguyện Nhật Quang Nam Sách, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bến Thành, Thẩm mỹ viện Aquila Nam Sách phát trên 1.000 sản phẩm sát khuẩn gồm dung dịch sát khuẩn Ultra, xà phòng Lifeboy, nước súc họng… tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tại đây, các thành viên tham gia còn hướng dẫn người dân cách thức sử dụng khẩu trang và phát tờ rơi tuyên truyền để người dân nhận biết, hiểu và tự giác hơn trong phòng tránh dịch bệnh Covid – 19.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Nam Sách mong muốn người dân sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và công đồng. Từ đó, mọi người cùng chung tay trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn huyện và các khu vực xung quanh.

Đông đảo người dân đến nhận khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.
 Đông đảo người dân đến nhận khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

Trước đó, để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, huyện Nam Sách đã tích cực khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp vệ sinh môi trường, tổ chức phun, phòng thuốc sát trùng trên diện rộng tại các nơi tập trung đông người như: Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan công sở, trường học, Trạm Y tế và các chợ trên địa bàn toàn huyện.

Huyện còn bố trí trích ra 300 triệu đồng để mua thuốc CloraminB phục vụ cho công tác phun sát trùng, khử khuẩn và quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế làm nhiệm vụ phun phòng.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cũng bố trí phương tiện, huy động 6 máy phun thuốc với tổ nòng cốt phun phòng gồm 10 người. Các xã, thị trấn phối hợp phân công nhân lực để hỗ trợ lực lượng phun phòng đạt hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm