Huyện Phù Ninh (Phú Thọ) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Trong hai ngày 03 và 04/8, Đảng bộ huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới.
BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: nhiệm kỳ mới, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hạng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về xây dựng đồng bộ đầu tư kết cấu hạ tầng mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã xác định.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại Đại hội

Chủ động, tích cực thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông nhất là việc kết nối với đường Quốc lộ 2 và đường Chiến thắng Sông Lô; hệ thống điện, cấp nước, thủy lợi, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng các Cụm công nghiệp Phú Gia và Tử Đà - An Đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bí thư cũng yêu cầu Đảng bộ huyện Phù Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân không được lơ là, chủ quan, chủ động bám sát diễn biễn dịch bệnh. Rà soát, cập nhật, hoang thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, nhất là trong tình huống dịch xuất hiện trên địa bàn.

Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời với việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội
 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, khách quan, thống nhất, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh khóa XXIX đã bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phù Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2925.

Đọc thêm