Khách du lịch đến Cà Mau trong dịp Tết giảm hơn 56% so với Tết năm 2020

(PLVN) - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng khách du lịch đến Cà Mau giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích, lưu trú từ ngày 10 đến sáng ngày 17/2 (tức ngày 29 đến Mùng 6 Tết) là 70.087 lượt khách, trong đó có 33 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 51 tỷ đồng.

Tại các khu vui chơi, giải trí như: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (14.820 lượt khách); khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau (11.843 lượt khách); khu du lịch sinh thái Thư Duy (9.565 lượt khách); khu du lịch Khai Long (13.990 lượt khách),…

Khách du lịch đến Đất Mũi giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 Khách du lịch đến Đất Mũi giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng, tổng lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 giảm hơn 56% so với cùng kỳ tết năm 2020 (160.848 lượt), doanh thu cũng giảm hơn 71%...

Nguyên nhân dẫn đến lượng khách và doanh thu năm nay giảm mạnh là do nước ta vừa trải qua một năm kinh tế nhiều khó khăn và tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tâm lý du lịch của du khách

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, do đó nhiều chương trình du lịch của các hãng lữ hành bị khách hoãn, hủy (với gần 1.100 lượt). Do đó, khách du lịch đến tham quan tại các điểm du lịch chủ yếu là khách trong tỉnh.

Đọc thêm