Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Ngày 4/8, tại cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân, Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ được diễn ra đến hết hôm nay (5/8), tại cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho gần 2,7 vạn Đảng viên của Quân chủng Hải quân. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ quân chủng Hải quân đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lãnh đạo tổ chức thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quận ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chuẩn bị chu đáo, toàn diện về tư tưởng, tổ chức lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo theo đúng phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chiến, xử trí kiên quyết, kiên trì, kịp thời, đúng đối sách; bảo vệ an toàn các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của ta và đấu tranh với các hoạt động của nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển của Việt Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, mối quan hệ hữu nghị với các nước. 

Trên cơ sở đánh giá tổng quát kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Quân chủng trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Quân chủng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong nhiệm kỳ tới là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. 

Đồng thời, phát huy truyền thống Quân chủng anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu đến năm 2025, Quân chủng cơ bản hiện đại. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển trong tình hình mới.

Đọc thêm