Khai mạc Tuần văn hóa Campuchia năm 2019

(PLVN) - Chiều ngày 19/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Văn hóa – Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm “Tuần văn hoá Campuchia - Vương quốc văn hoá” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.
Các bạn trẻ tìm hiểu Mặt nạ dùng trong các vở diễn truyền thống của Campuchia và Khmer.
Các bạn trẻ tìm hiểu Mặt nạ dùng trong các vở diễn truyền thống của Campuchia và Khmer.

Sự kiện triển lãm được diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22/11) với nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh “Campuchia - Vương quốc văn hoá” trưng bày gần 50 bức ảnh nghệ thuật nhằm giới thiệu sự đa dạng của văn hoá thông qua những di sản văn hoá vật thể, phi vật thể cũng như vẽ đẹp thiên nhiên và con người Campuchia; Quảng bá những điểm nhấn đặc trưng ở đất nước Campuchia như: Đền Angkor Wat, Sambo Prei Kok, Điệu múa Khmer... được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá Thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ là dịp để nhân dân hai nước có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa đặc sắc giữa Việt Nam - Campuchia. Từ đó, góp phần tích cực bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị láng giềng càng thêm tốt đẹp.

Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) nhấn mạnh, trải qua hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia có quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời.

Hoạt động hợp tác dần đi vào chiều sâu, thực chất. Qua đó, tạo sự trau dồi, hiểu biết lẫn nhau và làm thấm đậm thêm bản sắc văn hóa, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đọc thêm