Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

(PLVN) - Sáng qua (21/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Báo chí năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có 5 cơ quan báo chí của tỉnh, 33 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí T.Ư và TP HCM. Hội nhà báo Việt Nam có 8 chi hội trực thuộc, với 260 hội viên.

Bên cạnh một số hạn chế , trong năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn Khánh Hòa đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích của mỗi tờ báo, kịp thời phát hiện, phản ánh, những vấn đề dư luận quan tâm và thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, đúng đắn theo đường lối, chủ trương dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền biển đảo hướng về Hoàng Sa, Trường Sa được tăng cường, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các cơ quan báo chí đã thường xuyên cử phóng viên tham gia cùng với các đoàn công tác thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động hướng về biển, đảo, có những hình ảnh đẹp, bài viết hay về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

Thông tin kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn đồng hành cùng ngư dân trên biển, góp phần cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong các nhiệm vụ của năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, nâng cao ý thức chấp hành Luật Biển Việt Nam và trách nhiệm bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Đọc thêm