Khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển

(PLO) - Dự Lễ khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển tại thành phố Hội An, ngày 27/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trong về an ninh quốc phòng, là con đường tránh lũ và góp phần sắp xếp lại dân cư vùng lũ các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam, đồng thời khai thông kết nối đường ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Việc khánh thành, đưa vào hoạt động cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Với lợi thế này, Quảng Nam cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, an toàn với môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp thân thiện với môi trường.

Cầu Cửa Đại là công trình có kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150 m - nhịp cầu đúc hẫng khẩu độ dài nhất nước ta hiện nay. Dự án đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến thành phố Tam Kỳ có tổng chiều dài 24,5km, có mức đầu tư 1.440 tỷ đồng.

Ngoài phục vụ giao thông, phòng tránh bão lụt, phục vụ an ninh quốc phòng, tuyến đường ven biển và cầu Cửa Đại còn đóng vai trò kết nối du lịch giữa các địa phương ven biển, nối hai bờ di sản thế giới là phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, là mắt xích quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển quốc gia, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển phía Đông tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm