Khánh thành nhà máy đóng tàu đầu tiên tại Quảng Nam

(PLO) - Sáng12/5, tại cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước. Đây cũng là nhà máy đóng tàu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam.
Các lãnh đạo tỉnh đang cắt bằng khánh thành Nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước.
Các lãnh đạo tỉnh đang cắt bằng khánh thành Nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước.

Nhà máy đóng tàu này do công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước làm chủ đầu tư, có diện tích gần 2,5 ha, công suất thiết kế đóng mới và sửa chữa là 214 chiếc/năm.

Tại buổi lễ khánh thành, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định công nhận nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước đủ điều kiện đóng tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Nhân dịp này, công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Giang, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn tặng 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Phú Thành (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), là ngư dân có tàu bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa ngày 3/5 vừa qua.

Đọc thêm