Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

(PLO) - Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT Huế vừa biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) vừa điều tra, bắt giữ thành công 2 đối tượng trong đường dây trộm 15 xe mô tô trên địa bàn TT.Huế và tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn (người đứng giữa) trao thưởng cho Ban chuyên án
Đại tá Đặng Ngọc Sơn (người đứng giữa) trao thưởng cho Ban chuyên án

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã biểu dương những thành tích đạt được của CBCS Phòng Cảnh sát hình sự. Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an các đơn vị phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, bắt nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho người dân.    

Việc nhanh chóng phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Văn Huy (SN 1998, trú tại Khu định cư Phú Hiệp, phường Phú Hiệp, TP. Huế) và Lê Đắc Đại, 20 tuổi (SN 1997, trú tại đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP. Huế) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an.

Hai đối tượng này là những đối tượng trộm chuyên nghiệp. Chỉ chưa đầy nửa tháng đã thực hiện trót lọt 15 vụ trên địa bàn TT. Huế và tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn yêu cầu: Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp tốt Công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra quân tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TT. Huế.  

Đọc thêm