Kịp thời ngăn chặn 36 công dân nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, kịp thời ngăn chặn 2 vụ với 36 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới, làm thủ tục đưa đi cách ly theo đúng quy định để phòng dịch COVID-19.
Cụ thể, lúc 05 giờ 00 phút ngày 20/4, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới phát hiện ngăn chặn kịp thời 33 công dân Việt Nam (08 nam, 25 nữ) đang có hành vi vượt biên giới trái phép qua khu vực mốc 753 để về nước.
Các đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép tại Cửa khẩu Trà Lĩnh
Các đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép tại Cửa khẩu Trà Lĩnh

Qua khai thác xác định 33 công dân trên quê ở các tỉnh: Cà Mau, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Nguyên và Lai Châu. Họ khai nhận đi sang Trung Quốc làm thuê, có người đi từ năm 2018.

Lúc 07 giờ 00 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Lũng Nặm phát hiện, ngăn chặn thêm 03 công dân Việt Nam (02 nam, 01 nữ) đang có hành vi nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 684.

Hai đơn vị đã tạm giữ số công dân nhập cảnh trái phép, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch và hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho Ttrung tâm Y tế huyện Trùng Khánh và huyện Hà Quảng đưa đi cách ly theo đúng quy định./.

Đọc thêm