Kỳ vọng Gò Quao sớm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (27/4), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang và đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Gò Quao.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới huyện Gò Quao, ông Võ Văn Trà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho biết, qua 10 năm qua triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Gò Quao có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện Gò Quao được đầu tư xây dựng đồng bộ. Huyện huy động nhiều nguồn lực để đầu tư các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư…

Các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng thực hiện, xác định cơ cấu ngành nghề phù hợp từng vùng, địa phương gắn giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn.

Xác định thu nhập chính của người dân là sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp như triển khai chương trình cơ giới hóa, chương trình cánh đồng lớn, canh tác lúa theo “3 giảm, 3 tăng”, chương trình nhân giống lúa, xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn cung cấp vật tư và liên kết tiêu thụ sản phẩm... để giảm chi phí sản xuất. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Gò Quao.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Gò Quao. 

Huyện lãnh đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Huyện còn thực hiện tốt việc đối thoại với hộ nghèo để tìm ra nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho đối tượng như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, lồng ghép thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn vay và thực hiện chính sách an sinh xã hội, qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo khu vực nông thôn của huyện. Hộ nghèo toàn huyện đến nay có 927 hộ nghèo, chiếm 2,95% (chuẩn <4%).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lâm Minh Thành cho rằng, khởi đầu xây dựng nông thôn mới của Gò Quao bên cạnh thuận lợi cũng có thách thức, khó khăn rất lớn. Nhờ xác định đúng giải pháp và lộ trình phù hợp, cùng quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ; sự năng động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành của các cấp chính quyền; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và cùng tham gia xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, huyện Gò Quao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chặng đường 10 năm qua cho thấy, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã là rất khó. Cho nên, chặng đường sắp tới để duy trì và giữ vững danh hiệu “Huyện nông thôn mới”, phấn đấu “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” sẽ càng khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng dù với danh hiệu nào, mục tiêu xuyên suốt và lâu dài trong quá trình xây dựng nông thôn mới là phải “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn”.

Ông Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy Gò Quao phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy Gò Quao phát biểu tại buổi lễ. 

Những kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới của Gò Quao sẽ là nền tảng, động lực, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt thời cơ để xây dựng quê hương Gò Quao ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Kỳ vọng Gò Quao là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh”, ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Quao, mục tiêu xây dựng Gò Quao đạt huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, huyện có 5 xã đạt chuẩn nâng cao và có ít nhất 1 xã trở lên đạt chuẩn kiểu mẫu theo quy định hiện hành. 

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới. 
ÔngLâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới.
 ÔngLâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 12 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới.

Đọc thêm