Lai Châu tăng cường phòng, chống thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Ngay trong những tháng đầu năm 2020 này các cơ quan chức năng Lai Châu đã xử lý 3 đối tượng, vô hiệu hóa 2 tài khoản facebook và đang tham mưu xử lý 3 vụ/3 đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây cùng với thế giới, cả nước đang tập trung ngăn chặn đại dịch Covid-19, thì một số người lại tung những thông tin giả, tin thất thiệt lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Trên thực tế theo nguồn tin từ các cơ quan chức năng, gần đây đã có 170 cá nhân tung tin sai lệch về dịch Covid-19 đã bị các cơ quan chức năng triệu tập, xử lý, thông tin sai đề nghị gỡ bỏ.

Ngay trong những tháng đầu năm 2020 này các cơ quan chức năng Lai Châu đã xử lý 3 đối tượng, vô hiệu hóa 2 tài khoản facebook và đang tham mưu xử lý 3 vụ/3 đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xử lý nghiêm trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.
 Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xử lý nghiêm trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình “vấn nạn” thông tin giả, sai trái, thất thiệt trên internet, mạng xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin - truyền thông, văn học - nghệ thuật;

Đảm bảo an ninh thông tin, nhất là trên mạng internet; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động báo chí, đặc biệt là việc đăng tải, chia sẻ, bình luận những tin bài, videoclip trên internet, mạng xã hội;

Kịp thời xử lý, bóc gỡ những thông tin, bài viết, bình luận sai lệch, trái chiều, thất thiệt, tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội.

Các cơ quan chức năng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Công an tỉnh) đã tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ và kịp thời phát hiện, xử lý nhiều cá nhân đăng tải đưa tin giả, sai sự thật trên facebook, zalo.... theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm