Lai Châu: Tổng kết và trao giải Cuộc thi, Hội thi chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019

(PLVN) - Tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu" và Hội thi "Báo cáo viên giỏi năm 2019".
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao bằng khen cho các báo cáo viên giỏi
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao bằng khen cho các báo cáo viên giỏi

Dự buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh và các tập thể, cá nhân đạt giải.

Một tiết mục ca nhạc chào mừng Lễ tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ, 15 năm tỉnh chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu”
Một tiết mục ca nhạc chào mừng Lễ tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ, 15 năm tỉnh chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu”

Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu” được tổ chức thành hai vòng: Sơ khảo và chung khảo. Ban Giám khảo đã xác định được 30 cá nhân, 05 tập thể có kết quả cao nhất và trình Ban Tổ chức Cuộc thi.

Trên cơ sở đề xuất của ban tổ chức cuộc thi và  kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 quyết định công nhận, trao giải thưởng cho 05 tập thể (trong đó: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích) và 30 cá nhân (gồm: 01 giải Nhất, 03 giải nhì, 06 giải Ba và 20 giải Khuyến khích). 

Đối với Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 có 20 thí sinh thuộc 12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, là các báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc được cấp ủy ra quyết định cử đi dự Hội thi cấp tỉnh. Nhìn chung, các thí sinh tham gia đều trang bị cho mình những trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tiến hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đã đầu tư trí tuệ, thời gian để chuẩn bị tốt đề cương và tâm thế; tham gia dự thi với tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc Quy chế Hội thi. 

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải
Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải

Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn trao thêm một số giải phụ cho các thí sinh đạt 'kết quả cao nhất trong mỗi phần thi, gồm: Thí sinh đạt giải Thuyết trình tốt nhất, Thí sinh Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất, Thí sinh đạt điểm cao nhất của phần thi chuẩn bị Đề cương, Thí sinh Trả lời câu hỏi xuất sắc nhất.

Chúc mừng sự thành công của Cuộc thi và Hội thi, đồng chí Tống Thanh Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: ”Để phát huy kết quả của Cuộc thi, Hội thi, trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm  và chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng, trong đó tập trung đầu tư nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ; tiếp tục tuyên truyền các bài dự thi đạt giải cao tại Hội thi. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp”

Các tập thể và cá nhân đạt giải sẽ là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền về truyền thống văn hoá, lịch sử và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; vận dụng tốt các bài học, kinh nghiệm rút ra từ hội thi để đổi mới, nâng cao phương pháp truyền đạt, tăng tính thuyết phục, thu hút đối với người nghe, góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc học tập Nghị quyết của Đảng  đối với bộ phận cán bộ, Đảng viên./.

Đọc thêm