Lại thêm nhân viên bảo vệ rừng ở Kon Tum bị đánh trọng thương

(PLVN) -Ngày 10/4, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’drai (huyện Ia H'drai, Kon Tum) cho biết, thêm một nhân viên bảo vệ rừng bị một đối tượng đánh trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện quân y 211, Gia Lai.

Trước đó, tối ngày 8/4, anh Nguyễn Quang Đỗ (Nhân viên bảo vệ rừng thuộc Lâm trường Sê San, Công ty TNHH MTV LN Ia H’drai) cùng với một nhân viên khác túc trực tại chốt Ia Bok (xã Ia Tơi, huyện Ia H'drai, Kon Tum) để làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Đỗ rời chốt đi nắm bắt tình hình. Khi đến lán cao su, cách chốt khoảng 2km thì gặp Đinh Văn Tuấn (trú xã Ia Tơi, huyện Ia H’drai). Tại đây, Tuấn đã xin anh Đỗ đưa phương tiện xe độ chế vào khu vực suối Ia Bok để chở đồ đạc (không rõ chở gì).

Tuy nhiên, anh Đỗ không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Tuấn dùng dao chém anh Đỗ bị trọng thương. Nắm được sự việc, các nhân viên bảo vệ rừng đã kịp thời đưa anh Đỗ đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 211. Ban đầu xác định anh Đỗ bị đứt gân tay, tổn thương xương cổ tay, phải phẫu thuật nối gân tay, bó bột tay.

Anh Nguyễn Quang Đỗ tại bệnh viện
Anh Nguyễn Quang Đỗ tại bệnh viện 

Ông Ngô Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV LN Ia H'drai, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty đã đến Bệnh viện thăm hỏi, đồng thời cử người đến túc trực tại Bệnh viện để chăm sóc, hỗ trợ, động viên tinh thần cho cán bộ bị hành hung. Sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 13/03, sau khi hết ca trực, anh Phan Văn Thành (là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'drai trên đường đi về từ Trạm kiểm soát (xã Ia Tơi, huyện Ia H'drai, Kon Tum) trở về nhà thì bị một nhóm đối tượng đi trên 02 xe ô tô, khoảng 10 người chặn đánh gây thương tích. Theo đó, anh Thành đã bị kẻ xấu dùng dao chém vào tai trái, cánh tay trái và cổ chân phải nhiều nhát và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Đọc thêm