Lâm Đồng: Bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ “làng biệt thự” xây dựng trái phép dưới chân núi Voi

(PLVN) - Trong hơn 50 căn nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp hình thành “làng biệt thự” dưới chân núi Voi, có 13 căn xây dựng kiên cố bằng bê tông, sắt thép, 3 căn đã xác định được chủ sở hữu, các căn còn lại hiện vẫn trong tình trạng vắng chủ. 

Ngày 10/12, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp trong “làng biệt thự” dưới chân núi Voi, tại tiểu khu 268 (thôn Định An, xã Hiệp An). 

Tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại tiểu khu 268
 Tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại tiểu khu 268

Theo đó, cơ quan chức năng huy động gần 100 người thuộc các lực lượng ở địa phương tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà xây dựng trái phép, có diện tích 187 m2 của ông Đào Văn Quyền (tổ 7, thôn Định An, xã Hiệp An). 

Công trình thứ nhất có kết cấu móng bê tông cốt thép, sàn làm bằng sắt hộp, tường lắp tấm bê tông và mái lợp ngói, 1 sàn, 1 trệt, có diện tích 80m2; công trình thứ 2 có kết cấu móng bê tông cốt thép, sàn làm bằng sắt hộp, 1 sàn, 1 trệt, có diện tích 106m; công trình thứ 3 có kết cầu gồm 2 ống thép gắn kết với nhau bằng sắt hộp, chiều cao trung bình 2,4m.

Chiều 10/12, 3 căn nhà và biển hiệu “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA” đã được tháo dỡ.
Chiều 10/12, 3 căn nhà và biển hiệu “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA” đã được tháo dỡ.

Theo ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trước mắt cơ quan chức năng sẽ tháo dỡ hoàn toàn 3 căn nhà của ông Quyền xây dựng trái phép mà huyện đã có quyết định cưỡng chế từ ngày 29/10/2020.

Đối các công trình trái phép khác trong tiểu khu này, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng nhà trái pháp luật tự tiến hành tháo dỡ, nếu không chấp hành huyện có kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các công trình sai phạm.

Trước đó, năm 2018, khi có đường nối từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thì bắt đầu xảy ra tình trạng người dân ở nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc đang canh tác cà phê (do Công ty Phương Nam cho mượn) tại tiểu khu 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Người mua đất bắt đầu xây dựng các căn nhà tại tiểu khu này, phần lớn các công trình dựng bằng gỗ, có kết cấu kiểu nhà sàn, diện tích trung bình mỗi căn từ 50 – 150m2. Tại khu vực này còn mở đường, xây dựng hệ thống cấp điện và dựng bảng hiệu lớn “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA”. 

“Làng biệt thự” với hơn 50 căn xây dựng trái phép, chiếm 45ha diện tích đất lâm nghiệp tại tiểu khu 268
“Làng biệt thự” với hơn 50 căn xây dựng trái phép, chiếm 45ha diện tích đất lâm nghiệp tại tiểu khu 268 

Sau khi báo chí thông tin vụ việc tại tiểu khu 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang hình thành một ngôi làng, với hơn 50 căn nhà kiểu biệt thự bằng gỗ xây dựng trái phép. Đến ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, Huyện uỷ, UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, xử lý vụ việc.

Tiếp đó, ngày 27/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 9615/UBND-LN yêu cầu UBND huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo, thực hiện việc lập hồ sơ vi phạm, xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm trong việc lấn chiếm, san gạt, sang nhượng trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu này.

Đọc thêm