Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm “làng biệt thự” trái phép dưới chân núi Voi

(PLVN) - Liên quan đến “làng biệt thự” xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268 thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng làm rõ trách nhiệm của UBND xã Hiệp An, các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm, vi phạm và xử lý theo quy định.

 Ngày 27/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 9615/UBND-LN về việc tập trung xử lý dứt diểm các sai phạm, vi phạm liên quan đến làng biệt thự có trên 50 căn nhà xây dựng trái phép. UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo, thực hiện việc lập hồ sơ vi phạm, xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm trong việc lấn chiếm, san gạt, sang nhượng trên đất lâm nghiệp tại khu vực này, hoàn thành trước ngày 15/12/2020. 

“Làng biệt thự” với hơn 50 căn xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

 “Làng biệt thự” với hơn 50 căn xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng nổi cộm, phức tạp; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, kích động, xúi giục gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, giao cho Ban Dân tộc kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện dự án định canh, định cư cho làng dân tộc Đarahoa, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2020 để xem xét ra quyết định việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động của dự án; yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, vận động các hộ dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc tại khu vực làng Đại Dương, tiểu khu 268, xã Hiệp An hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh các căn nhà hoàn thiện thì một số đang xây dang dở.

Bên cạnh các căn nhà hoàn thiện thì một số đang xây dang dở.

Trước đó, Năm 2018, khi có đường nối từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thì bắt đầu xảy ra tình trạng người dân ở nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc đang canh tác cà phê (do Công ty Phương Nam cho mượn) tại TK 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Người mua đất bắt đầu xây dựng các căn nhà tại khu vực này. 

Phát hiện sự việc, tháng 4/2019, Công ty Phương Nam có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng, chính quyền xã Định An báo cáo tình trạng này. Trong đơn nêu rõ: “Đề nghị UBND huyện Đức Trong có giải pháp cấp bách hỗ trợ Công ty ngăn chặn kịp thời sự việc đang xảy ra trên đất Công ty thuộc địa bàn xã Hiệp An, vì Công ty không đủ sức ngăn chặn”. Tuy nhiên chính quyền vẫn chưa xử lý dứt điểm, tình trạng xây dựng các căn nhà trái phép vẫn xảy ra.

Tại hiện trường, phần lớn các công trình dựng bằng gỗ, có kết cấu kiểu nhà sàn, diện tích trung bình mỗi căn từ 50 – 150m2. Nhiều căn nhà vừa hoàn thành đưa vào sử dụng và số khác đang xây dang dở, tại khu vực này còn mở đường, xây dựng hệ thống cấp điện và dựng cổng chào “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA”.

Khu vực này còn mở đường, xây dựng hệ thống cấp điện và dựng cổng chào “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA”

Khu vực này còn mở đường, xây dựng hệ thống cấp điện và dựng cổng chào “Làng nghề Bonsai ĐARAHOA” 

Đến ngày 27/10, khi báo chí thông tin vụ việc tại tiểu khu 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang hình thành một ngôi làng, với hơn 50 căn nhà kiểu biệt thự bằng gỗ xây dựng trái phép. Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, Huyện uỷ, UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm