Lào Cai: Phấn đấu giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông so với năm 2020

(PLVN) - Sáng nay (20/1), tại Quảng trường thành phố Lào Cai, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2021 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
Lào Cai: Phấn đấu giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông so với năm 2020

Tham dự buổi lễ có hơn 600 đại biểu là thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Lào Cai, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: A Lìn
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: A Lìn 

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trọng Hài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là xử lý tốt các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 78 vụ tai nạn làm chết 38 người bị thương 63 người, tăng cả 2 tiêu chí về số vụ, số người chết so với năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: A Lìn
Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: A Lìn 

Năm 2021, với khẩu hiểu: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông”, phấn đấu giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người người chết và bị thương so với năm 2020 và xây dựng con người Lào Cai “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”.

Tại buổi lễ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể các lực lượng và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông; không vi phạm quy tắc giao thông, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đến tuổi, luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; tuân thủ quy định về tải trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt đã uống rượu bia không lái xe, nâng cao ý thức, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng sau buổi lễ. Ảnh: A Lìn

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng sau buổi lễ. Ảnh: A Lìn

Tại buổi lễ lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phát biểu hưởng ứng Năm ATGT 2021, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cam kết hưởng ứng.

Đọc thêm