Lắp đặt Trạm rửa tay dã chiến tại thành phố Điện Biên Phủ

(PLVN) - Ngày 9/4, Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm rửa tay dã chiến, được lắp đặt tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Người dân TP Điện Biên Phủ rửa tay tại Trạm rửa tay dã chiến. Ảnh: Đức Huy
Người dân TP Điện Biên Phủ rửa tay tại Trạm rửa tay dã chiến. Ảnh: Đức Huy

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đã bàn giao Trạm rửa tay dã chiến cho Ban Quản lý di tích tỉnh.

Người dân TP Điện Biên Phủ rửa tay tại Trạm rửa tay dã chiến. Ảnh: Đức Huy
 Người dân TP Điện Biên Phủ rửa tay tại Trạm rửa tay dã chiến. Ảnh: Đức Huy

Tại khu vực đặt trạm rửa tay dã chiến ngoài cung cấp xà phòng, nước rửa tay còn có tờ rơi, tài liệu hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng quy trình để mọi người thực hiện làm theo, hình thành thói quen rửa tay đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn được cung cấp miễn phí, rất tiện lợi cho người dân sử dụng bất kể thời gian nào trong ngày.

Công trình có tổng giá trị hơn 50 triệu đồng, là 1 trong 100 trạm rửa tay dã chiến do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hợp tác với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, nhãn hàng Lifebuoy gây quỹ triển khai lắp đặt tại nơi công cộng trên toàn quốc.

Trạm rửa tay dã chiến được lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng thể hiện vai trò, trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Điện Biên chung tay phòng chống dịch bệnh; đồng thời giúp mỗi người dân thực hiện rửa tay đúng cách, phòng bệnh Covid-19.

Đọc thêm