Liên tiếp bắt giữ 2 vụ pháo lậu với trọng lượng gần 152kg ở vùng biên Quảng Trị

(PLO) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 112 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 152kg tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Số pháo lậu bị Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa phát hiện, thu giữ
Số pháo lậu bị Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa phát hiện, thu giữ

Trước đó, vào lúc 4h sáng ngày 30/12, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng ở vị trí cột mốc 604 có biểu hiện nghi vấn. Quá trình áp sát để kiểm tra, các đối tượng vứt lại 2 bao hàng rồi bỏ chạy sang khu vực biên giới nước bạn Lào. Kiểm tra, phát hiện trong 2 bao hàng có 45 hộp pháo hoa với trọng lượng 58,5kg.

Khoảng gần 2 tiếng sau, Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục phát hiện, thu giữ 67 hộp pháo hoa trong 4 bao tải với trọng lượng 93kg ở một bãi đất trống tại khóm Trung Chín (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa).

Theo cơ quan chức năng, số pháo hoa trên được mua tại Lào rồi vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về Việt Nam trái phép.

Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho hay, tình trạng pháo hoa nhập lậu qua vùng biên huyện Hướng Hóa rất phức tạp, đặc biệt là trong dịp cận Tết Nguyên đán. Chính vì vậy đơn vị đã phối hợp với các ban ngành khác thực hiện nhiều kế hoạch, phương án để phòng chống, ngăn chặn tình trạng này.

Đọc thêm