Liên tiếp bắt giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) và Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã vừa phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng ngày.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm kê, tạm giữ 800kg thuốc lá không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm kê, tạm giữ 800kg thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào chập tối 6/10, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh đang làm nhiệm vụ tại khu vực Tổ dân phố 1 (thị trấn Trùng Khánh) thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 20C - 010.83 lưu thông theo hướng từ xã biên giới Ngọc Côn đến thị trấn Trùng Khánh có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 37 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa nguyên liệu thuốc lá sấy khô với tổng khối lượng gần 800kg. Lái xe là Lê Đình Kim (SN 1968, trú tại tổ 23, phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng) cùng đi có Vũ Thị Viễn (trú tại Tổ 2, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng), không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nguyên liệu thuốc lá trên xe.

Theo điều tra ban đầu toàn bộ số nguyên liệu thuốc lá này là của Vũ Thị Viễn. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vụ việc, đưa người và toàn bộ số hàng hóa cùng phương tiện đến trụ sở Công an huyện Trùng Khánh để làm việc.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc bắc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị thu giữ.
 Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc bắc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị thu giữ.

Cùng ngày, Đội Cảnh sá‌t kinh tế (công an huyện Chi Lăng) khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đi qua địa phận thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29B – 001.00 lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội do lái xe là Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 440 kg thuốc bắc, gồm: 400 kg hạt kỳ tử và 40 kg thuốc bắc Quy đầu củ. Tất cả số hàng trên được nhập lậu từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, công an huyện Chi Lăng và Công an huyện Trùng Khánh đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm