Liên tiếp phát hiện, tiếp nhận công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

(PLVN) - Trong 2 ngày 22-23/2, lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, lúc 03h00 ngày 22/2, đồn Biên phòng Quang Long, huyện Hạ Lang đã phát hiện 08 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua mốc 899.

Đến 22h00 ngày 22/2, đồn biên phòng Quang Long tiếp tục phát hiện 02 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nội địa qua mốc 876.

41 công dân được tiếp nhận tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.
 41 công dân được tiếp nhận tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.

Tại đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, lúc 14h ngày 22/2, cũng tiếp nhận 06 công dân người Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Đến 15h cùng ngày, đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Bản Giốc cũng tiếp nhận 03 công dân người Việt Nam được trao trả bởi lực lượng chức năng nước bạn.

Đến rạng sáng 23/2, lực lượng Biên phòng Thị Hoa, huyện Hạ Lang cũng tiếp tục phát hiện 07 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua mốc 918.

Chiều ngày 23/2, đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cũng tiếp nhận 41 công dân được trao trả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tất cả số công dân trên đã được lực lượng chức năng phối hợp lấy lời khai và kiểm tra y tế, đưa đi cách ly theo quy định.

Từ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, lượng lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn thực hiện tốt phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới.

Đồng thời ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Qua đó phát hiện và tiếp nhận hàng trăm công dân vượt biên trái phép, đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Đọc thêm