Loa phát thanh ở Huế bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

(PLVN) - Chiều 6/5, thông tin từ UBND xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nhiều ngày qua, hệ thống loa phát thanh của xã xảy ra hiện tượng phát chương trình có tiếng Trung Quốc.
Hệ thống loa phát thanh của xã Phú Mậu bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc. Ảnh minh họa.
Hệ thống loa phát thanh của xã Phú Mậu bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Theo đó, hệ thống loa phát thanh của xã Phú Mậu ở đoạn cầu Mậu Tài đã xảy ra hiện tượng phát chương trình đài nước ngoài có tiếng Trung Quốc. Sau khi phát hiện hệ thống phát thanh của xã bị nhiễu tần số và phát sóng chương trình đài nước ngoài có tiếng Trung Quốc, người dân trong xã đã phản ánh sự việc lên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (Hue-S).

Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra sự cố nhiễu sóng dẫn đến phát đài nước ngoài. Sự việc xảy ra ngoài giờ phát thông thường những chương trình của xã. Hiện xã đã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã xử lý ngắt hệ thống.

Trước đó, vào năm 2016, hệ thống truyền thanh của một số xã thuộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cũng bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Đọc thêm