Long An: Xuất hiện tội phạm mới nguy hiểm mùa dịch: “buôn khẩu trang đã qua sử dụng”

(PLVN) - Ngày 6/4, Công an huyện Đức Hòa, Long An đang truy tìm Phạm Bảo Quốc (35 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Qua lời khai ban đầu của một cơ sở chuyên mua trái phép khẩu trang đã sử dụng để tái chế cho biết nguồn khẩu trang cũ, đã qua sử dụng do đối tượng tên Quốc cung cấp.

Sau khi nắm thông tin nơi ở của Quốc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, lực lượng chức năng tiến hành tiếp cận địa chỉ trên nhưng Quốc đã rời khỏi nơi cư trú.

Tại nhà Quốc, cơ quan chức năng phát hiện có 2 kg tấm lót khẩu trang, 3 kg vải màu xanh và trắng, 15 khẩu trang tái chế thành phẩm và 529 kg vải màu các loại.

Lực lượng Công an phát hiện tại nhà Quốc có nhiều nguyên liệu dùng làm khẩu trang.

Lực lượng Công an phát hiện tại nhà Quốc có nhiều nguyên liệu dùng làm khẩu trang.

Như PLVN thông tin trước đó, ngày 3/4, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hòa phát hiện hộ bà Nguyễn Thị Tím tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An đang tái chế hàng chục nghìn khẩu trang và số lượng lớn nước rửa tay diệt khuẩn không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường.

Tại nhà bà Tím, cơ quan chức năng thu giữ 22.000 chiếc khẩu trang tái chế xong và đóng hộp, hơn 2.000 chiếc khẩu trang đã tái chế nhưng chưa đóng hộp; 225 kg khẩu trang đã qua sử dụng, chưa tái chế.

Đáng lưu ý,  bà Tím không nhớ đã bán ra thị trường bao nhiêu chiếc khẩu trang y tế tái chế. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, tích cực truy tìm đối tượng thu gom khẩu trang tái chế trong mùa dịch.

Đọc thêm