Mai vàng An Nhơn đua dáng tranh tài

(PLVN) - Chiều 29/1, UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tổ chức lễ trao giải Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 mừng Xuân Tân Sửu 2021. 
Hội thi là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mai vàng An Nhơn đến với du khách trong và ngoài nước.
Hội thi là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mai vàng An Nhơn đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho hay, việc tổ chức Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân ở các làng mai của thị xã cùng nhau tranh tài, sáng tạo các tác phẩm mai cảnh cho công chúng thưởng thức.

“Hội thi còn là dịp cho các nghệ nhân ở các làng nghề trồng mai trên địa bàn thị xã có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và chăm sóc mai vàng để nâng cao giá trị sản phẩm cây mai vàng của thị xã. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu sản phẩm mai vàng An Nhơn đến với du khách trong và ngoài nước”, ông Tiến cho biết.

Giám khảo chấm giải tác phẩm dự thi.
 Giám khảo chấm giải tác phẩm dự thi.

Hội thi năm nay thu hút 500 tác phẩm dự thi. Ngoài ra, còn có 2.500 tác phẩm của các nghệ nhân ở các làng mai thuộc thị xã An Nhơn đem đến trưng bày.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải vàng tác phẩm mai truyền thống dáng long cho nghệ nhân Triệu Thế Hiệp (xã Nhơn Phong), giải vàng tác phẩm mai bonsai cho nghệ nhân Nguyễn Thiện (phường Nhơn Hưng), giải vàng tác phẩm mai mini cho nghệ nhân Võ Văn Dên (phường Bình Định), giải vàng tác phẩm mai dáng đại cho nghệ nhân Lê Kim Anh (xã Nhơn Hạnh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải nghệ nhân có tay nghề khéo. Theo đó, giải bàn tay vàng tạo dáng mai truyền thống dáng long thuộc về nghệ nhân Huỳnh Công Hùng (phường Nhơn Hưng), giải bàn tay vàng tạo dáng mai bonsai thuộc về nghệ nhân Bùi Văn Phong (phường Bình Định).

Trao giải cho các nghệ nhân.
 Trao giải cho các nghệ nhân.

Thị xã An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung, với gần 1.500 hộ trồng khoảng 2 triệu chậu trên diện tích 145ha. Những năm gần đây, cây mai vàng luôn cho thu nhập cao, cải thiện đời sống người dân ở các làng mai thị xã An Nhơn. Đặc biệt, trong 2 năm 2019 và 2020, doanh thu mỗi vụ mai Tết của toàn thị xã An Nhơn ước đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Được biết, nhãn hiệu “Mai vàng Nhơn An” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận vào năm 2012.

Dưới đây là một số hình ảnh Mai vàng An Nhơn đua dáng tranh tài:

 
 
 
 
 
 
 

Đọc thêm