Ngăn chặn 8 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ cả "hàng nóng"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 8 vụ/12 đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 446,4 gam heroin.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 542 lần tuần tra, bảo vệ biên giới với 5.108 lượt người tham gia, phát quang 62,6 km đường tuần tra khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 8 vụ/12 đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 446,4 gam hêrôin, 1 khẩu súng tự chế, 2 xe máy và một số tang vật liên quan.

Lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng tuần tra biên giới.
 Lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng tuần tra biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng toàn tỉnh cũng phát hiện, tiếp nhận, xử lý 438 vụ/5.111 đối tượng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép; 4 vụ/4 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Nhằm bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, kết hợp phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng biên phòng đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 511 buổi cho 24.512 lượt người. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh cho 311 lượt người, phát thuốc miễn phí trị giá trên 16 triệu đồng.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ biên phòng còn tích cực giúp nhân dân lao động sản xuất, tu sửa đường dân sinh, làm nhà, di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở... với 494 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với đoàn thanh niên các xã biên giới tổ chức trồng 9.590 cây xanh các loại dọc đường tuần tra và xung quanh đơn vị.

 

Đọc thêm