Nghệ An: Chuyển biến sau 4 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Sáng 9/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 và Tổng kết Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.
Nghệ An: Chuyển biến sau 4 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong thời gian 4 năm kể từ khi triển khai Ngày Pháp luật, tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, với nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đưa luật đến gần dân.

Từ năm 2013, 2014, 2015, Ngày Pháp luật chú trọng đến việc phổ biến sâu rộng vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý Nhà nước, các bộ luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.  Chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn… 

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ

Sở Tư pháp Nghệ An - Cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh đã xây dựng nhiều phóng sự chuyên đề về Ngày Pháp luật Việt Nam; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tôn vinh Hòa giải viên cơ sở năm 2014; Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", "Gương sáng thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật" năm 2015; cuộc thi "Hòa giải viên giỏi lần thứ IV"…

21/21 huyện, thành phố, thị xã hàng năm đều xây dựng kế hoạch hưởng ứng và tích cực triển khai Ngày Pháp luật tại địa phương, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật với nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam qua các trụ sở, các trục đường chính của thành phố, thị xã…

Khen thưởng cá nhân có thành tích trong cuộc thi Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong cuộc thi Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính

Tổ chức các hội nghị tập huấn, tọa đàm, hái hoa dân chủ, phát trên loa truyền thanh cơ sở về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật và dưới nhiều hình thức khác như: tổ chức xây dựng các phóng sự về thực hiện Ngày Pháp luật.

Trong đó nổi bật như huyện Đô Lương, huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh dưới hình thức cuộc thi "Rung chuông vàng" thu hút đông đảo học sinh tham gia. Huyện Yên Thành tổ chức tọa đàm bắt thăm trả lời câu hỏi, thảo luận giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của cán bộ khi xử lý công việc; UBND huyện Anh Sơn chọn xã Bình Sơn làm điểm tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng bốc thăm trả lời câu hỏi, tuyên truyền pháp luật bằng sân khấu hóa…

Qua 4 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt như trình độ nhận thức, khả năng thực thi pháp luật của cán bộ, công chức được nâng lên. Việc tổ chức Ngày Pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu và nắm vững hơn những quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bốn tập thể được Ban tổ chức tặng thưởng cho thành tích trong việc tổ chức cuộc thi
Bốn tập thể được Ban tổ chức tặng thưởng cho thành tích trong việc tổ chức cuộc thi 

Đồng thời, đưa vào các buổi sinh hoạt pháp luật những nội dung, trao đổi nghiệp vụ và rút kinh nghiệm việc vận dụng, áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ công chức, nhằm hạn chế sai sót trong thi hành công vụ, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức để người dân làm theo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong sáng 9/11, UBND tỉnh Nghệ An tổng kết Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Trong thời gian 4 tuần tổ chức cuộc thi trực tuyến qua mạng Internet đã thu hút 100.321 lượt người tham gia cuộc thi, trong đó có 42.061 lượt thi đạt điểm tối đa 15/15 điểm (chiếm tỷ lệ 41,92%).

Trao thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi
Trao thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi

Đây là cuộc thi có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, bài dự thi không chỉ thể hiện ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân trước xã hội, trước đời sống chính trị, pháp lý của đất nước…

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ban Tổ chức đã quyết định công nhận và trao 65 giải thưởng cho 57 thí sinh, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 40 giải Khuyến khích...

Đọc thêm