Nghệ An huy động được trên 65,5 tỷ đồng đứng thứ 3 cả nước về ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(PLVN) - Theo số liệu Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đến chiều 16/4 toàn tỉnh quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covod-19 số tiền đăng ký là trên 65,5 tỷ đồng. Nghệ An là đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tập đoàn T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng
Tập đoàn T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng

Trong phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An chuẩn bị 32 điểm cách ly, đã sử dụng 28 điểm, có gần 7.000 người cách ly tập trung, huy động gần 3.000 người phục vụ. Mỗi bữa ăn hàng ngày trên toàn tỉnh chuẩn bị gần 10.000 suất phục vụ các điểm cách ly.

Mặc dù vậy các điểm đều được người cách ly hết sức khen ngợi thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên tận tình, chu đáo, không có ai kêu ca phàn nàn. Được như vậy nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương. Đặc biệt toàn dân đồng lòng chung sức phòng chống dịch.   

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua các cấp đã nhanh chóng vào cuộc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân tích cực quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến nay đã có 124 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với số tiền trên 22,4 tỷ đồng, trong đó ủng hộ tiền mặt trên 14,1 tỷ đồng, hiện vật quy đổi trên 8,2 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận tiền mặt trên 18,3 tỷ đồng, hiện vật quy đổi trên 4,2 tỷ đồng. Điển hình có Tập đoàn T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng.

Nghệ An huy động được trên 65,5 tỷ đồng đứng thứ 3 cả nước về ủng hộ phòng chống dịch Covid-19  ảnh 1
Mẹ VNAH Hoàng Thị Thìn 88 tuổi, có 3 con liệt sĩ, ở xã Trung Thành, tiết kiệm tiền trợ cấp nhờ con dâu mua 100 kg gạo, 200 quả trứng tặng khu cách ly

Có 99 khối cơ quan hành chính sự nghiệp đã đăng ký ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gần 2 tỷ đồng, hiện vật quy đổi trên 601 triệu đồng. MTTQ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật quy đổi trên 927 triệu đồng.

Trên 150 cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền trên 411 triệu đồng, trong đó tiền mặt gần 370 triệu đồng, hiện vật quy đổi trên 43 triệu đồng.

Có nhiều hình ảnh, tấm gương vô cùng xúc động. Tiêu biểu như mẹ VNAH Hoàng Thị Thìn 88 tuổi, có 3 con liệt sĩ (trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tiết kiệm tiền trợ cấp nhờ con dâu mua cho 100 kg gạo, 200 quả trứng đến tặng khu cách ly. 

Theo số liệu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là đơn vị xếp thứ 3 toàn quốc sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với 60 tỷ đồng.

Đến chiều 16/4 đã tiếp nhận trên 61,3 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 46,3 tỷ đồng, hiện vật qui đổi gần 15 tỷ đồng.

21 huyện, thị, thành trong tỉnh đã đăng ký ủng hộ trên 40,1 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 30,1 tỷ đồng, hiện vật qui đổi trên 9,7 tỷ đồng.

MTTQ đã tiếp nhận trên 30,3 tỷ đồng tiền mặt, qui đổi hiện vật trên 9,7 tỷ đồng. Tiêu biểu như TP Vinh đã ủng hộ 2,3 tỷ đồng tiền mặt và 500 triệu đồng hiện vật quy đổi; huyện Quỳnh Lưu đã ủng hộ 1,8 tỷ đồng.

Điển hình có Hội phụ nữ Quỳnh Minh quyên góp ủng hộ 70 triệu đồng; huyện Hưng Nguyên trên 1,33 tỷ đồng…. Thực hiện tốt có Hội phụ nữ 135 triệu đồng, xã Hưng Yên Nam 22,4 triệu đồng, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mỹ Dụ tặng 1000 khẩu trang trị giá 5 triệu đồng…

Nghệ An có nhiều huyện miền núi kinh tế đang còn vô cùng khó khăn nhưng quyên góp ủng hộ rất tốt. Đơn cử như huyện Quế Phong có trên 83 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp xung phong ủng hộ. Toàn huyện đã quyên góp được 310 triệu đồng, trong đó tiền mặt 171 triệu đồng, ủng hộ qua tin nhắn 24 triệu đồng. Hội phụ nữ huyện Con Cuông ủng hộ 380 triệu đồng.

Chiều 15/4, MTTQ tỉnh Nghệ An đã bàn giao ủng hộ đợt 2 số tiền 5,8 tỷ đồng cho các đơn vị. Trong đó Bộ đội biên phòng tỉnh 1 tỷ đồng (500 triệu đồng tiền mặt, 500 triệu đồng hiện vật quy đổi).

Công an tỉnh Nghệ An 600 triệu đồng; Sở Y tế 2,5 tỷ đồng; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã trích 500 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng hiện vật quy đổi tặng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phòng chống dịch Covid-19.

Hội phụ nữ thị trấn huyện Con Cuông ủng hộ hiện vật và tiền mặt.
 Hội phụ nữ thị trấn huyện Con Cuông ủng hộ hiện vật và tiền mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long- Trưởng ban phòng chống dịch Codid-19 của tỉnh cho biết Đến hôm nay trên 10.000 người tỉnh Nghệ An, thực hiện cách ly, chưa phát hiện một ca nào nhiễm vi rút SARS COV-2, trong 28 điểm cách ly tập trung chỉ còn 200 người, dự tính đến ngày 19/4 các khu cách ly tập trung trong toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cố gắng rất lớn, được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, nhân dân tự nguyện ủng hộ.

Tại các khu cách ly tập tập trung có nhiều việc làm của nhân dân vô cùng cảm động. Nhiều gia đình ủng hộ từng cân gạo, mớ khoai, từng cân thực phẩm, bó rau.

Hệ thống MTTQ tỉnh Nghệ An huy động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covod-19 rất tốt. Được sự quan tâm cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, những người làm nhiệm vụ trực tiếp chống dịch vô cùng biết ơn.

Hiện nay toàn tỉnh Nghệ An đang thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sáng mai - 17/4, cán bộ, công nhân, viên chức trở lại công sở làm việc. Nghệ An đang nỗ lực cao nhất để chiến thắng dịch Covid-19”. 

Đọc thêm