Nghệ An thu giữ hơn 5 tạ ma túy trong năm 2020

(PLVN) - Trong năm 2020, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triệt phá 1.504 vụ, bắt 2.016 đối tượng liên quan đến ma túy. Tổng số ma túy mà cơ quan chức năng thu giữ của các đối tượng là gần 506 kg.
Trong năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã thu giữ gần 506 kg ma túy (ảnh tư liệu)
Trong năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã thu giữ gần 506 kg ma túy (ảnh tư liệu)

Thống kê cho thấy, trong năm 2020 các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triệt phá 1.504 vụ, bắt 2.016 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng Công an bắt giữ 1.460 vụ, 1.966 đối tượng; Biên phòng bắt giữ 40 vụ, 45 đối tượng; Hải quan phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng.

Toàn bộ lực lượng chức năng đã thu 54,6 kg heroin, 62,2 kg và 298.610 viên ma túy tổng hợp, 206,4 kg ma túy đá, 6,8 kg cần sa, 69,8 kg thuốc phiện, 76 quả, cây thuốc phiện (tổng lượng ma túy thu giữ gần 506 kg).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện khởi tố, điều tra 7 vụ, 18 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng; 166 vụ, 216 bị can phạm tội về kinh tế; 19 vụ, 21 bị can phạm tội về môi trường.

Các lực lượng chức năng cũng đã điều tra, khám phá 947 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 1.395 đối tượng, thu hồi tiền, tài sản có tổng trị giá hơn 8,5 tỷ đồng trả lại cho nhân dân.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy, lực lượng chức năng cũng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh hiện đang tổ chức quản lý và cai nghiện cho 1.474 học viên. 

Nhận định tình hình ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã có các chương trình hành động cụ thể. Trong đó, tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua túy, mua bán người, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo...

Đọc thêm