Người dân giao nộp khỉ đuôi dài quý hiếm

(PLO) - Hạt kiểm lâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã tiếp nhận cá thể khỉ đuôi dài, từ một người dân tự nguyện giao nộp.
Hạt kiểm lâm thành phố Biên Hòa tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm.
Hạt kiểm lâm thành phố Biên Hòa tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm.

Sáng ngày 9-3, một con khỉ đuôi dài 5 kg (có tên khoa học là Macaca fascicularis) thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được chị Phạm Thị Thanh Hương (P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Biên Hòa để cứu hộ, chăm sóc, tái thả vào môi trường sống tự nhiên.

Chị Hương cho biết: “Cá thể khỉ này được người quen cho về nuôi dưỡng tại nhà gần 1 năm, nay tôi muốn giao cá thể khỉ đuôi dài này cho cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cũng như hy vọng cá thể này được sống trong môi trường tự nhiên”.

Qua kiểm tra, cá thể khỉ đuôi dài có tình trạng sức khỏe bình thường. Cá thể khỉ này là loài động vật cần được bảo vệ, liệt kê tại phụ lục II B của nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đọc thêm