Nguyên hiệu phó vay tiền tỷ rồi mất tích

(PLO) - Sau khi vay tiền của nhiều hộ dân được đền bù thủy điện, một cô giáo nguyên hiệu phó trường tiểu học xã biên giới Thông Thụ đã mất tích sau nhiều lần người dân đòi nợ bất thành. 
Xã Thông Thụ nơi biên giới Việt Lào
Xã Thông Thụ nơi biên giới Việt Lào

Ngày 13/12, Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, Ban công an xã này đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc  bà Lô Thị Đào vay tiền của người dân, sau nhiều lần bị đòi nợ vẫn không trả, cô đã đi khỏi địa phương.

Hiện công an xã đang tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân và hướng dẫn người dân gửi đơn lên Công an huyện Quế Phong để cấp trên điều tra làm rõ.

Theo những người là nạn nhân của cô Đào cho biết, từ năm 2012, khi thực hiện dự án thủy điện Hủa Na, người dân trên địa bàn đã được nhà nước hỗ trợ, đền bù từ việc thu hồi đất của dự án này. Bà Lô Thị Đào (trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong)  nguyên là Hiệu phó Trường Tiểu học Thông Thụ 2 đã dựa vào mối quan hệ quen biết và uy tín của mình để vay tiền.

Bà Đào đã vay tiền của hàng chục người dân nơi đây với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Mỗi lần vay tiền bà đều viết giấy cam kết người người dân, tuy nhiên đến hạn trả tiền thì lại khất lần và không chịu trả. Đến khi phát hiện bà Đào mất tích không có thông tin gì, người dân mới tá hỏa gửi đơn nhờ công an vào cuộc.

Được biết, hiện đã có hơn 20 người là những nạn nhân của bà Đào ký đơn tập thể tố cáo gửi công an xã, với số tiền thống kê chưa đầy đủ hơn 2 tỷ đồng. Hiện ngôi nhà của bà Đào tại thị trấn Kim Sơn đã được cho người khác thuê để ở. Vụ việc đang được công an xã Thông Thụ và Công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ./.

Đọc thêm