Nguyên nhân Hải Dương phong tỏa huyện có 5 khu công nghiệp với 60.000 công nhân

(PLVN) - Hiện huyện Cẩm Giàng có 10 ca nhiễm Covid-19, chiếm chưa tới 4% số ca nhiễm của toàn tỉnh Hải Dương và là địa bàn có số ca nhiễm ca đứng thứ 4 trong các huyện/thị.
Xã Tân Trường huyện Cẩm Giàng đã có 3 ca nhiễm Covid - 19.
Xã Tân Trường huyện Cẩm Giàng đã có 3 ca nhiễm Covid - 19.

Đến 6h sáng nay (06/02), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận có 290 ca mắc Covid-19, tại 7/12 huyện, thị. Trong đó, Chí Linh hiện có 172 ca, Kinh Môn 49 ca, Nam Sách 12 ca, Kim Thành 4 ca, TP Hải Dương 5 ca, Ninh Giang 2 ca, Cẩm Giàng 10 ca. Hiện đã có 43 xã phường có ca mắc; đã phong tỏa 65 khu dân cư, 2 xã và 2 huyện/tp

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid – 19. Đây là huyện có tới 5 khu công nghiệp lớn, chiếm gần một nửa số khu công nghiệp toàn tỉnh Hải Dương, với số hơn 60.000 công nhân và hơn 140.000 người dân.

Hải Dương cũng tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch dịch bệnh trên địa bàn.
 Hải Dương cũng tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch dịch bệnh trên địa bàn.

Thông tin tại họp báo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu cho biết, Cẩm Giàng là địa phương có số ca nhiễn đứng thứ 4 trong tỉnh với 10 ca mắc nhưng yếu tố dịch tễ liên quan khá phức tạp.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng để phục vụ điều tra dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thời hạn thực hiện phong tỏa, cách ly sẽ linh động theo diễn biến của tình hình dịch bệnh thực tế.

Đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt và nhận định ki[j th[ì của cấp ủy, chính quyền Hải Dương đối với tình hình dịch, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW, cho rằng: "Nhờ vậy, các ổ dịch lớn trên địa bàn tỉnh đã được khống chế".

PGS.TS Trần Như Dương cũng khẳng định, các biện pháp tỉnh Hải Dương và các địa phương đang triển khai là rất cần thiết để đảm bảo cho sự an toàn của người dân cả nước. Vì nỗ lực của các lực lượng phòng chống dịch, của người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng có dịch bệnh, sẽ quyết định việc khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm