Nhà máy thép gây bức xúc, lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với người dân

(PLO) - Chiều 27/2, UBND TP Đà Nẵng tiến hành đối thoại với người dân xã Hòa Liên về ô nhiễm từ hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Người dân nhiều lần vây 
Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc vì bức xúc gây ô nhiễm
Người dân nhiều lần vây Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc vì bức xúc gây ô nhiễm

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lên xã Hòa Liên chủ trì buổi đối thoại với người dân tại trụ sở UBND xã này.

Theo ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, lãnh đạo xã đã lên làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vào 10h cùng ngày.

Trước khi buổi đối thoại diễn ra, hàng chục người dân vẫn tập trung trước cổng nhà máy thép Dana Ý tại thôn Vân Dương 2. Người dân dựng lều bạt và bàn ghế, mua đồ ăn, nước uống… túc trực trước cổng nhà máy. 

Một hộ dân bức xúc về 2 Nhà máy thép gây ô nhiễm
Một hộ dân bức xúc về 2 Nhà máy thép gây ô nhiễm

Không ít hộ dân thôn Vân Dương 1 và thôn Vân Dương 2 bức xúc phản ánh, mỗi lần công ty hoạt động, khói trắng bay khắp cả thôn gây mùi nồng nặc khó chịu, nhiều gia đình không dám mở cửa. Có những ngày trời mưa nhà máy thép còn xả nước thải đen ngòm ra môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng (ngụ tổ 10, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên) cho biết, không chỉ bụi mù mịt, gia đình ông còn thường xuyên bị rung nhà, con cái bỏ dở việc học hành vì tiếng ồn phát ra từ công ty. Sau nhiều lần tiếp dân, chính quyền địa phương đưa ra phương án sẽ di dời khu dân cư bị ảnh hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh...

Ông Hoàng nói thêm, nhà máy thép chủ yếu vận hành vào ban đêm, khoảng từ 20h cho đến sáng hôm sau. Trong quá trình hoạt động, bụi của nhà máy lan tỏa ra các khu dân cư xung quanh đóng thành từng lớp dày, trên cả những vật dụng trong nhà.

Nhiều lần hàng trăm người dân thôn Vân Dương 2 kéo đến tập trung trước nhà máy thép Dana Ý đồng loạt phản đối việc sản xuất tại đây.

Mới nhất, ngày 26/2, bà con cũng kéo ra “vây” Nhà máy, nhưng suốt buổi tối, không có đại diện nào của nhà máy ra nói chuyện với người dân.

Theo Ban công tác mặt trận thôn Vân Dương 2, chính quyền TP Đà Nẵng hứa cuối năm 2017 sẽ di dời khoảng 50% số hộ dân ra khỏi khu vực nhà máy. Trong năm 2018 này sẽ giải tỏa dứt điểm. Nhưng hiện nay, công tác di dời dân chưa thực hiện như kỳ vọng.

Trả lời báo chí, ông Hồ Kỳ Minh từng cho biết, phương án di dời vướng hai việc: chưa có vị trí quy hoạch và kinh phí lớn.

Đọc thêm