Nhiều cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 74 (Binh đoàn 15) tình nguyện hiến máu

(PLVN) - Chiều 28/9, Công ty 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu huyện Đức Cơ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo” tình nguyện đợt 2 năm 2020. 
Nhiều cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 74 (Binh đoàn 15) tình nguyện hiến máu

Cùng tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo đợt này, ngoài 336 cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty 74 còn có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân sinh sống trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai). 

Một trong những người tham gia hiến máu đầu tiên của đợt này, lần thứ 2 từ đầu năm đến nay, đồng chí Thượng tá Khuất Bá Cao, Bí Thư Đảng ủy, phó giám đốc Công ty 74 chia sẻ, “Ngày hội hiến máu nhân đạo” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, giáo dục lớn, thể hiện tính nhân văn, tôn trọng đạo lý dân tộc, tương thân tương ái và gắn trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đặc biệt đang trong thời điểm dịch Covib 19 và bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp, lượng máu cung cấp cho bệnh nhân ngày càng lớn, nên không những thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người lao động mà còn lôi cuốn tất cả cán bộ lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty 74, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo huyện Đức Cơ tham gia. Trong đợt hiến máu tình nguyện lần này có nhiều cán bộ, công nhân đã tham gia từ 3-7 lần hiến máu.

 
Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, Công ty 74 đã phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu của địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng chống  dịch Covib 19, đảm bảo 100% người tham gia rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang đúng quy định.

Kết thúc “Ngày hội hiến máu nhân đạo", đã thu được 312 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển về Khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để tiếp ứng cho các bệnh nhân trong phẫu thuật, cấp cứu./.

Đọc thêm