Những chiến công trong tuần cao điểm phòng chống tội phạm trên biên giới

(PLO) - Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được hai đối tượng mua bán 20 bánh heroin và 5kg ma túy đá.
Đối tượng và tang vật 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp trong Chuyên án 474-Lv.
Đối tượng và tang vật 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp trong Chuyên án 474-Lv.

Rạng sáng 31/1, tại khu vực xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã  chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá. 

Nghi phạm Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990, trú tại thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã bỏ trốn sau khi dùng rựa chém chết ông Nguyễn Hồng Sơn và gây thương tích đối với anh Huỳnh Ngọc Tưởng (cả hai cùng trú tại Quảng Nam) ngày 30/1. Địa điểm Quyết gây án ở thôn Khánh An. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát BĐBP Quảng Trị  đã xác định được đối tượng Nguyễn Hồng Quyết đang có dấu hiệu lẩn trốn qua biên giới để sang Lào. 15h30 ngày 1/2, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Quyết tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm của BĐBP và Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 083A với đường dây  mua bán, vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 16h30 ngày 1/2, tại mốc 1201 thuộc địa bàn biên giới của tỉnh, lực lượng thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với lực lượng thuộc BĐBP Lạng Sơn tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, bắt đối tượng Nông Khang (SN 1987, dân tộc Choang, thường trú tại bản Lương, xã Trật An, huyện Linh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), tang vật thu giữ 600kg pháo các loại. 

4h30 ngày 2/2, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện 1 phương tiện (vỏ lãi) chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Khi thấy tín hiệu dừng lại để kiểm tra của cơ quan chức năng đối tượng điều khiển phương tiện cố tình bỏ chạy. Đến khu vực gần cầu Cây Gáo, thuộc phường Vĩnh Ngươn, đối tượng đã bỏ lại phương tiện rồi lợi dụng địa hình chạy trốn, bỏ lại tang vật gồm 16.450 gói thuốc các loại với tổng trị giá hàng hóa trên 200 triệu đồng.

Đọc thêm