Nỗ lực hết mình để Đắk Lắk phát triển xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là lời hứa của Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tại Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra chiều nay (7/5).
Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Đình Trung (bên trái).
Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Đình Trung (bên trái).

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đình Trung, bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Đình Trung là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và có 24 năm công tác liên tục trên các tỉnh Tây Nguyên. Trên cương vị mới, mong đồng chí Nguyễn Đình Trung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, lãnh đạo, xây dựng Đắk Lắk phát triển trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.  

Tân Bí thư Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Bí thư Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ 

Phát biểu  nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ nhận thức về "vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề" này. Ông Trung hứa "học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của những lãnh đạo tiền nhiệm, tận tâm cố gắng, cầu thị lắng nghe, sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập rèn luyện, giữ gìn đoàn kết thống nhất cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nghiêm túc chấp hành sự lãnh chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”.

Tân Bí thư Đắk Lắk nhấn mạnh, "Đắk Lắk có vị trí đặc biệt về kinh tế, chính trị nên bản thân tôi cần phấn đấu nhiều hơn nữa để tạo sự phát huy sức mạnh trí tuệ, tạo sự đồng thuận lớn của nhân dân hoàn thành tốt 21 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm à 3 giải pháp đột phá. Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh xứng đáng với vị trí Trung tâm vùng Tây Nguyên". 

Ông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1973, quê xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trình độ cử nhân luật, thạc sĩ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 6/2007: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông.Tháng 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông. Tháng 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Tháng 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông. Tháng 11/2015 - 8/2018: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông. Tháng 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tháng 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III ngày 12/11/2020, ông Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30/1/2021: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trung được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Đọc thêm