“Nóng” tình trạng nhập cảnh trái phép dịp cuối năm tại Cao Bằng

(PLVN) - Trung bình một ngày lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, xử lý khoảng 50-70 công dân trở về từ Trung Quốc, có ngày lên tới hơn 100 người.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, trung bình một ngày lực lượng chức năng phát hiện, xử lý khoảng 50-70 trường hợp trở về từ Trung Quốc, có ngày lên tới hơn 100 người, gấp 3 lần so với thời điểm cách đây vài tháng. Các đối tượng chủ yếu di chuyển qua các đường mòn, lối mở và đi theo đường dây nhiều người.

Điển hình như gần đây nhất, ngày 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu mốc 745 đến 746 (thuộc Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh – Cao Bằng).

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cũng đã phát hiện bắt giữ 19 vụ với 435 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi bị phát hiện, các đối tượng nhập cảnh trái phép đều được khám sức khỏe và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2021, dự báo số người xuất nhập cảnh trái phép sẽ tăng cao. Để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng đã lên phương án, tăng cường quân số kiểm soát 24/24h tại 125 điểm chốt và duy trì 16 tổ kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới.

Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát mọi đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn, bắt giữ triệt để những đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo công tác phòng chống dịch và quản lý bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn khu vực biên giới, nhất là các địa điểm nghi ngờ các đối tượng thường dùng lưu trú cho công dân trước khi xuất nhập cảnh./.

Đọc thêm