Phá sới bạc bắt 19 đối tượng thu gần 300 triệu trên chiếu

(PLO) - Trong lúc 19 con bạc đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì cảnh sát ập đến bắt giữ, thu gần 300 triệu đồng cùng 40 chiếc điện thoại di động. 
Sới bạc với gần 300 triệu đồng
Sới bạc với gần 300 triệu đồng

Sáng ngày 2/3, Phòng cảnh sát hình sự (PC 45 Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong chuyên án đánh bạc bắt 19 đối tượng tại huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2016, trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) xuất hiện một số đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tang số lớn. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án 217B để đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/2 trinh sát nắm bắt được thông tin tối cùng ngày các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc với số lượng lớn đối tượng tham gia, Ban chuyên án đã quyết định cất mẻ lưới.

Đúng 22h30 phút cùng ngày, lực lượng Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) đã đột nhập sới bạc bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ 281 triệu đồng, 29 bộ bài, hơn 40 chiếc điện thoại di động. Do đã tính toán kỹ lưỡng các phương án nên không có đối tượng nào trốn thoát ra ngoài.

Tại CQĐT, Ban chuyên án đã xác định và khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc, 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ba đối tượng tổ chức đánh bạc được xác định: Nguyễn Văn Dũng (SN 1994); Cao Văn Hóa (SN 1990) và Phạm Nhất Thiết (SN 1986) đều trú tại xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ban chuyên án đang hoàn tất hồ sơ, đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật./.

Đọc thêm