Phá tụ điểm đánh bạc trong thời điểm dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Công an TP Bắc Giang vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và đã bắt 9 đối tượng liên quan.
Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Khoảng 14h15, ngày 8/4, tổ công tác Công an TP Bắc Giang đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện nhà của đối tượng Nguyễn Đình Đốc (SN 1972), ở thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì tập trung đông người trái với chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch Covid -19. Đồng thời tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng này có biểu hiện tổ chức đánh bạc nên đã ập vào kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây gồm: Hà Văn Chung (SN 1982), Nguyễn Đình Đông (SN 1975), cùng ở thôn Bãi Ổi; Hoàng Văn Sức (SN 1977) ở thôn Rừng Trong; Nguyễn Đình Sơn (SN 1978) ở thôn Đồi Nên; Nguyễn Đức Tuyên (SN 1987), Nguyễn Văn Trường (SN 1993), cùng ở thôn Đông Mo; Nguyễn Đình Cường (SN 1986) ở thôn Đông Nghè; và Lê Đắc Lưu (SN 1976) ở thôn Đồ, xã Thái Đào (huyện Lạng Giang).

Sau đó, tổ công tác đã thu giữ tang vật tại chiếu bạc gồm 36 quân bài và tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Hiện Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm