Phạm pháp hình sự ở Hà Nam được kiềm chế, giảm 10,3% so với cùng kỳ

(PLVN) - Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quý I năm 2020, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 10,3% so với cùng kỳ.
Công an tỉnh Hà Nam ra quân trấn áp các loại tội phạm. Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19.
Công an tỉnh Hà Nam ra quân trấn áp các loại tội phạm. Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Phó Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết: Để bảo đảm an ninh chính trị, an toàn tuyệt đối cho đại hội các cấp, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, đề ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể, giao nhiệm vụ tới từng cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, triển khai tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. 

Trong quý I/2020, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 10,3% so với cùng kỳ, công an tỉnh đã điều tra, khám phá 51/61 vụ (đạt 83,6%); triệt phá 16 chuyên án hình sự, bắt 30 đối tượng. Bắt 49 vụ, 205 đối tượng đánh bạc. Phát hiện xử lý 84 vụ, việc về kinh tế, tham nhũng; 101 vụ, việc về môi trường; triệt xóa 3 đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La, Hà Nội, Nam Định về và đi qua địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn; đồng thời chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác bảo đảm ANTT.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Công an huyện phối hợp với Công an xã triển khai các phương án bảo vệ từ xa và bố trí lực lượng bảo vệ trực tiếp, bảo đảm an toàn cho các đại biểu dự đại hội.

Xác định công tác bảo đảm ANTT phục vụ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng, Công an Hà Nam đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo đảm ANTT đại hội đại biểu các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, công an các cấp trong tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai bảo đảm ANTT 1.901/1.901 đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 10/54 đại hội chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, trực thuộc tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Để bảo đảm an ninh, an toàn quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh không để diễn biến phức tạp. 

Thượng tá Lê Ngọc Phùng, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Ðể bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đảng bộ các cấp, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, những vấn đề phát sinh, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Ðồng thời, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vụ việc liên quan đến kinh tế, tranh chấp, khiếu kiện, không để phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Đọc thêm