Pháo tung hoa rực rỡ chào mừng ngày Giỗ Tổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 20/4, nhiều người dân và du khách thập phương không thể rời mắt trước màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Phú Thọ hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Pháo tung hoa rực rỡ chào mừng ngày Giỗ Tổ
 

Từ 20h ngày 20/4 (9/3 âm lịch), hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu vực Hồ Công viên Văn Lang, trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để chiêm ngưỡng hình ảnh bắn pháo hoa tầm cao hướng về ngày giỗ Tổ.

Hình ảnh pháo hoa trong đêm
Hình ảnh pháo hoa trong đêm 

Đúng 21h30, sau chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” tại Hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, trận địa pháo chính thức được khai hoả, rực sáng bầu trời Đất tổ chào mừng sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

Người dân đứng chật kín bên Hồ Công viên Văn Lang
Người dân đứng chật kín bên Hồ Công viên Văn Lang

Công tác tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

 

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ hạn chế những nội dung ở phần hội, chủ yếu tập trung nội dung ở phần lễ. Theo kế hoạch, trong ngày chính hội sẽ có nhiều chương trình như: Trình diễn hát Xoan làng cổ diễn ra tại khu vực Miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình Kim Đái (xã Kim Đức), đình Hùng Lô (xã Hùng Lô), đình An Thái (xã Phượng Lâu) thuộc TP Việt Trì.

Từ 20h30 cùng ngày, tour du lịch đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn – Linh thiêng Đất Tổ” sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đọc thêm