Phát hiện 5 cá thể hổ trên xế hộp

(PLO) - Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 5 cá thể hổ đã chết được bỏ trong thùng xốp đưa đi tiêu thụ.
5 cá thể hổ đã chết được phát hiện trên xe ô tô.
5 cá thể hổ đã chết được phát hiện trên xe ô tô.

Chiều ngày 5/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ một vụ vận chuyển 5 các thể hổ trái phép trên xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h30 phút ngày 5/6, trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) Phòng PC49 Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô BKS 37A.31571 có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe ô tô dùng để chở 5 cá thể hổ
Chiếc xe ô tô dùng để chở 5 cá thể hổ

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 cá thể hổ đã chết được cất giữ trong thùng xốp, tài xế Hoàng Văn Tiên (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khai nhận chở hàng thuê cho một người khác.

Qua lời khai, lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập Bùi Văn Hiếu (1992, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) để làm rõ thông tin liên quan đến số hàng nói trên. Hiện tại cơ quan công an đã tạm giữ tang vật cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, tối ngày 19/4,  Trạm CSGT 5.1 thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 2 cá thể hổ trên xe khách BKS: 51B - 175.37  từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội khi đi qua địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đọc thêm