Phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

(PLVN) - Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: đơn vị vừa phát hiện và đưa đi cách ly 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 30/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Gành Dầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực hòn Thầy Bói (thuộc vùng biển Phú Quốc) thì nhận được tin báo của ngư dân về việc phát hiện một xuồng composite đang di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam, vị trí phát hiện cách hòn Thầy Bói khoảng 1 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác phối hợp các tàu của ngư dân, yêu cầu xuồng composite dừng lại để kiểm tra. 

Các đối tượng tại Đồn biên phòng Gành Dầu
 Các đối tượng tại Đồn biên phòng Gành Dầu

Qua kiểm tra, trên xuồng có 5 người gồm: Lê Văn Hai, sinh năm 1984, quê quán ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Dư Kim Hia (bé gái), sinh năm 2016, là con ruột của Lê Văn Hai; Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú thôn 1B, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Lương Thị Hậu, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Na Đuông, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảnh, tỉnh Điện Biên; Lương Thị Hơn, sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú thôn Nam Cao, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Dầu thông báo, phối hợp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Phú Quốc đưa các đối tượng đi cách ly tập trung theo quy định. 

Đồng thời phối hợp lực lượng y tế địa phương khử trùng phương tiện và tạm giữ. Quá trình làm nhiệm vụ phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. 

Đọc thêm