Phát hiện 'cát tặc' lộng hành trên sông, thu giữ nhiều tang vật

(PLVN) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ nhiều ghe hút cát lậu trên sông và đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định đối với sai phạm này.  

Theo thông tin, trước đó trong 2 ngày 7 và 8/4 lực lượng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ bơm hút cát trái phép, tạm giữ 2 phương tiện bơm hút cát, 1 phương tiện vận chuyển và 2m3 tang vật.

Cụ thể, vào 14h50 ngày 07/4 Tổ công tác do Trung tá Hồ Thanh Trúc, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, làm Tổ trưởng cùng Thượng úy Phạm Văn Tuân và Thiếu úy Trần Thành Tài tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực huyện Long Thành.

Quá trình tuần tra, tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng đang bơm hút cát trái phép tại nhánh sông khu vực Vàm Bà Chèo, thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, nên tiến hành truy bắt. Phát hiện tổ công tác, 3 đối tượng lập tức rút lù nhằm đánh chìm phương tiện, phi tang chứng cứ.

May mắn, tổ công tác đã phán ứng rất nhanh, nhảy qua phương tiện và bịt được lù, không để phương tiện chìm. Lợi dụng lúc đó, 3 đối tượng đã nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ tẩu thoát. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ 1 phương tiện không biển số có gắn 2 máy bơm và các thiết bị bơm hút cát.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ phương tiện hút cát lậu trên sông
Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ phương tiện hút cát lậu trên sông

Tiếp tục tuần tra kiểm soát, đến 2h30 ngày 08/4, tổ công tác tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng đang bơm hút cát trái phép tại Km29 tuyến sông Đồng Nai, thuộc địa bàn xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Khi phát hiện Tổ công tác, các đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy với tốc độ cao, nhưng với tinh thần quyết tâm, tổ công tác đã đuổi bắt được phương tiện bơm hút cát có gắn 1 máy bơm và các thiết bị bơm hút cát.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục đuổi bắt phương tiện vận chuyển (số đăng ký LA-00448, công suất 130CV, trọng tải 29 tấn) cùng tang vật là 2m3 cát vừa hút trộm.

Hiện cả hai vụ việc đang được phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Được biết, đây là vụ bơm hút, vận chuyển cát trái phép thứ 7 liên tiếp bị phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua.

Đọc thêm