Phát hiện đối tượng truy nã trà trộn trong nhóm người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Ngày 7/5, Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Cao Bằng) đã ngăn chặn 17 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783. Đặc biệt, phát hiện 1 đối tượng đang bị truy nã về hành vi đánh bạc sau hơn 4 năm lẩn trốn.
Đối tượng Nguyễn Văn Hữu bị bắt giữ tại đồn Biên phòng Ngọc Chung
Đối tượng Nguyễn Văn Hữu bị bắt giữ tại đồn Biên phòng Ngọc Chung

Theo đó, đối tượng bị truy nã 4 năm trước bị bắt giữ cùng 17 công dân nhập cảnh trái phép tên Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1971, quê tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hữu cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Với riêng 16 công dân nhập cảnh trái phép còn lại, đồn Biên phòng Ngọc Chung đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đưa vào khu cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tiến hành thủ tục Bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hữu cho Công an huyện Trùng Khánh.

Tiến hành thủ tục Bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hữu cho Công an huyện Trùng Khánh.

Hiện tình hình xuất nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng diễn ra hết sức phức tạp. Trước đó chỉ ngày 4 và 5/5, các đồn biên phòng tại Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 91 công dân nhập cảnh trái phép.

Đây đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, nhất là khi những ngày gần đây, nước ta xuất hiện những ca dương tính nCov, qua điều tra dịch tễ, truy vết đều là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Việc kịp thời, ngăn chặn triệt để các nguy cơ, trong đó có tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh vào nước ta là nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này.

Đọc thêm