Phát hiện, ngăn chặn hàng chục công dân nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Các Đồn Biên phòng tại Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng chục công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo thông tin từ Đồn BPCK Trà Lĩnh, lúc 03 giờ 30 sáng 3/5, Tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ biên giới, đã phát hiện, bắt giữ 24 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 753 (thuộc khu vực xóm Bảo Biên, xã Tri phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Nhóm công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trong đêm
Nhóm công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trong đêm

Các công dân trên có độ tuổi từ 15 đến 57, quê tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk và Cà Mau. Những người này khai nhận: từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2020 họ đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Giang. Do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, nên họ đã tìm cách vượt biên về Việt Nam

Đơn vị đã cùng các lực lượng chức năng kiểm tra y tế, lấy lời khai, xử phạt hành chính và đưa đi cách ly theo quy định.

Đồn BPCK Trà Lĩnh nhận định trong thời gian tới, số công dân xuất, nhập cảnh trái phép sẽ tăng cao, do lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh. Do vậy, đơn vị đã triển khai nhiều biên pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn, bắt giữ công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và quản lý bảo vệ biên giới.

Trước đó, theo thông tin từ Đồn BPCK Lý Vạn, lúc 06 giờ 00 phút ngày 02/5, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 843 phát hiện ngăn chặn 10 công dân Việt Nam (8 nam, 2 nữ) đang vượt biên giới trái phép để về nước.

Nhóm công dân này khai nhận quê ở các tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Đại Tân. Khi vượt biên giới qua khu vực mốc 843 về Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tạm giữ.
 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tạm giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã tạm giữ số công dân trên, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Đọc thêm