Phát hiện xe chở 30 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối

(PLVN) - Kiểm tra xe đầu kéo chạy hướng Bắc Nam, tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện 30 tấn sản phẩm động vật gồm: nội tạng, mật lợn... không có giấy tờ kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối. 
Kiểm tra xe chở 30 tấn nội tạng không có giấy tờ, đã bốc mùi.
Kiểm tra xe chở 30 tấn nội tạng không có giấy tờ, đã bốc mùi.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 9/10, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, đường tránh TP Vinh, Tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu tiến hành dừng xe ôtô đầu kéo chạy hướng Nam Bắc trên xe vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật không có giấy tờ kiểm dịch. Tổ công tác nhận nhiệm vụ và triển khai phương án dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện xe chở 30 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối ảnh 1
Toàn bộ số nội tạng động vật bốc mùi được lập hồ sơ, thu giữ
Tài xế làm việc với công an Diễn Châu
Tài xế làm việc với công an Diễn Châu 

Qua kiểm tra xe do tài xế Lê Đình Xưa (SN 1988), trú xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, phát hiện 30 tấn sản phẩm động vật gồm: gan, mật lợn, nội tạng… không có giấy tờ kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản ban đầu, bàn giao hồ sơ, phương tiện, tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đọc thêm