Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: "Ngăn chặn, phòng chống dịch từ biên giới là hết sức quan trọng"

(PLVN) - Ngày 19/4, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã đến thăm hỏi, động viên các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.



Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh BĐBP và ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã đến Tổ công tác số 5, số 3 và số 2 thăm hỏi, động viên và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, cũng như kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các Tổ công tác đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh “cuộc chiến” với dịch bệnh Covid-19 sẽ còn lâu dài, trong đó việc ngăn chặn, phòng chống từ biên giới là hết sức quan trọng; nhất là, hiện nay đang bước vào mùa mưa, việc thực hiện nhiệm vụ trên các Tổ công tác sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, do ảnh hưởng diễn biến thời tiết bất thường.

Chính gì vậy, cán bộ, chiến sĩ trên các Tổ cần phải nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; cũng như đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới phụ trách. 

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thị xã Tân Châu.
Đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thị xã Tân Châu.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu (An Giang) động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu (An Giang) động viên, thăm hỏi  cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái tặng quà Tổ công tác số 3.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái tặng quà Tổ công tác số 3. 

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho tập thể Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và 02 cá nhân cho Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Thị xã Tân Châu, An Giang) và Thượng úy Hà Văn Mót, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái tặng quà Tổ công tác số 2.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái tặng quà Tổ công tác số 2. 
Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái thăm hỏi, tặng quà Tổ tiếp nhận công dân Việt Nam làm ăn ở Campuchia về nước.
 Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái thăm hỏi, tặng quà Tổ tiếp nhận công dân Việt Nam làm ăn ở Campuchia về nước.
Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái thăm hỏi, tặng quà Tổ công tác tuyến đường thủy.
Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu Huỳnh Quốc Thái thăm hỏi, tặng quà Tổ công tác tuyến đường thủy. 

Trước đó, ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã cũng đã đến động viên, thăm hỏi và tặng quà Tổ công tác tuyến đường thủy, Tổ tiếp nhận công dân Việt Nam làm ăn ở Campuchia về nước.

Ông Huỳnh Quốc Thái biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ 02 Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phải luôn chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, để anh em an tâm tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên tuyến đầu biên giới./.

Đọc thêm