Phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

(PLO) - Ngày 2 - 4/10, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Đoàn công tác sang Vương quốc Campuchia làm việc về vấn đề phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh 2 tỉnh Prây Veng và Pô Sát, giai đoạn mùa khô năm 2018 - 2019.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu (phải) ký kết với lãnh đạo tỉnh Pô Sát
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu (phải) ký kết với lãnh đạo tỉnh Pô Sát

Tại chuyến công tác này, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản với lãnh đạo 2 tỉnh Prây Veng và Pô Sát thống nhất nội dung phối hợp hoạt động tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn, giai đoạn mùa khô năm 2018 - 2019. Dự kiến, thời gian thu thập tin tức và khảo sát trong tháng 10. Đội K91 sẽ sang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ đầu tháng 11.

Mùa khô 2017-2018 đã tìm được 53 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Prây Veng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được tại đây là 1.400 bộ; tại tỉnh Pô Sát là 16 bộ, tổng số tìm được đến thời điểm hiện tại là 121 bộ hài cốt.

Trong buổi làm việc, ông Đoàn Tấn Bửu cũng bày tỏ mong muốn chính quyền 2 tỉnh bạn sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào Việt kiều tỉnh Đồng Tháp sinh sống thuận lợi tại Vương quốc Campuchia, thực hiện tốt quy chế phối hợp, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đọc thêm